Tiêu đề của website

Lời Cảnh Báo

Nhằm tuyển chọn 1 suát đi dự World Cup 2014, liên đoàn BC châu Á đã chấp nhận Việt Nam dăng cai tổ chức vòng đấu loại của bảng gồm Việt Nam, Myanmar, Indonesia và Philippines, đem 15/6, sau khi VN thắng INA 3-1, xem như bảng đã chọn xong đại diện duy nhất đi phó hội là Việt Nam. Tại đó, VN chắc sẽ dừng chân và điều đáng suy nghĩ lại chính là việ BCVN sẽ như thế nào tại SEA Games 27-sân chơi đúng sức nhất của mình khi mọi đối thũ xem như đã lộ diện, tại đó, chúng ta đã thấy gì?


Nhằm tuyển chọn 1 suát đi dự World Cup 2014, liên đoàn BC châu Á đã chấp nhận Việt Nam đăng cai tổ chức vòng đấu loại của bảng gồm Việt Nam, Myanmar, Indonesia và Philippines, đem 15/6, sau khi VN thắng INA 3-1, xem như bảng đã chọn xong đại diện duy nhất đi phó hội là Việt Nam. Tại đó, VN chắc sẽ dừng chân và điều đáng suy nghĩ lại chính là việ BCVN sẽ như thế nào tại SEA Games 27-sân chơi đúng sức nhất của mình khi mọi đối thũ xem như đã lộ diện, tại đó, chúng ta đã thấy gì? 

1. Đông Nam Á đang trẻ hóa, trừ Việt Nam

Hầu như 4 đội tham dự đều mang màu sắc của đội tuyển, ngay VN, tên CLB là BĐ-LA nhưng diễn viên chính chỉ có 1,5 quân số là LA, tức Ngọc Hoa + Liên (libero), còn lại là Kim Huệ, Nguyễn Thị Xuân, Hà Thi Hoa (NHCT) và Phạm Yến, Đỗ Minh (Thông tin). Tuyển VN có tuổi đời trung bình là 26,4 song thực tế “già” hơn hẳn nếu xem lại bình quân của INA là 21,3, MYAN là 24,2 còn PHI là 22,3, riêng đội nhà thì Kim Huệ 31, Hà Thị Hoa 29, Phạm Thị Yến 29, Ngọc Hoa 26, Đỗ Minh 25,Nguyễn Thị Xuân 27...
Đa số các HLV khách đều cho biết họ chung nhận định Thái Lan tiếp tục thống trị bóng chuyền khu vực, tất tật không giấu tham vọng tranh ngôi á hậu với VN bằng chủ trương trẻ hóa. Những diễn biến cụ thể tại Cup Khe Sanh đã chứng minh điều này.


2. Philippines, Myanmar – chưa đủ tầm
Đúng 12 năm về trước, ĐTVN đã lật đổ Philippines tại SEA Games 21 để lên ngôi á quân, sau Thái Lan. Mãi đến năm nay, PHI mới có tham vọng đi tìm lại vị thế xưa bằng một ê kíp trẻ có triển vọng, đó là cặp tấn công cao 1. 94, và 1.88, sinh năm 1996 và 1993, tuy còn non song rất có triển vọng nếu được đầu tư đúng hướng về chuyên môn hẹp. Họ còn có chủ công Valdez (8) sinh 1993, cao 1m74 song đánh đa dạng và là linh hồn của đội. HY vọng tại SEA Games 28 ê-kip này sẽ phát huy tốt.
Myanmar chủ nhà SEA Games 27 đã thuê HLV (kiêm hoạt náo viên) B. Kaopong người Thái Lan, với một đội ngũ trẻ, có cầu thủ cao nhất giải là Htay (7) sinh 1993 cao 1m96 tuy còn quá vụng về. Họ sẽ chẳng làm nên chuyện gì ở sân nhà vào cuối năm nay, tuy nhiên tại đó, ĐTVN rất phải xem chứng đối thủ Indonesia.


3. Indonesia – lời cảnh báo
Trận thắng 3-1 trước INA của VN làm thót tim khán giả Khe Sanh. Cất công từ Hà Nội vào dự giải, chúng tôi cũng bất ngờ vì xưa nay, BC nữ xứ vạn đảo đã bao giờ đủ sức làm khó cho chúng ta? Vậy mà nếu không phải là sân nhà, nếu bạn đủ tự tin hơn, chưa biết điều gì sẽ xảy ra. 
Tuyển INA lần này hội quân từ 9 CLB, HLV trưởng A.Muhammad cho biết đội chỉ có 2 tuần tập trung nên khá bỡ ngỡ trong nhiều miếng phối hợp và học tập được nhiều ở chủ nhà. Mấy ai ngờ trận đấu hôm qua, VN thắng 3-1 với những tỷ số ấn tượng và đáng suy nghĩ: 29/27, 20/25,25/15 và 25/20. Tuyển INA cho thây điều gì?
Trẻ khỏe là tất nhiên, về lối đánh, tuyển INA cho thấy họ đã đi theo con đường của BC Thái Lan đã làm khi đầu tư chiều sâu cho các chủ công mà bớt đi việc quá quan tâm tới phụ công như một thời của BCVN, bạn có cặp “song sát” rất uy lực là Amalia (7-1994) và Aprilia (10-1992), đặc biệt là Aprilia với hệ cơ bắp đầy nam tính và đôi mắt y như Đạt Lai Lạt Ma, đặc biệt những cú ra đòn bằng súc mạnh ghê gớm với tầm bóng cao đã có thời điểm gây hoảng loạn cho đối thủ và ngạc nhiên với người xem. Tuyển INA còn quá trẻ và ít nhiều vẫn “dại đòn”, chuyền hai Zara (2) thấp quá (1m58) và libero còn yếu song đầy triển vọng. Tại SEA Games 27, ĐTVN hãy coi chừng nếu INA biết xốc lại đội hình và gia cố thêm một số yếu tố khác, rõ ràng tương lai của các cô gái BC xứ vạn đảo là rất sáng sủa. 


4. Diện mạo đội chủ nhà
Tuyển nữ Việt Nam (nếu có thể gọi như thế) hiện đang ở vào độ chín của chuyên môn. Bộ 3 chủ công Yến-Minh-Xuân khá ổn. Yến đánh hay nhất tại số 2, xin nói thêm rằng những chủ công thuận tay đánh số 2 là không nhiều, trước đây là Nguyễn Thị Lợi (THL), sau đến Thanh Thúy (HD), Lê Thị Mười (TB) lóe lên vài năm và giờ là Yến, những cú ra tay tại đây của cô rất ngọt, giàu uy lực và thừa khôn ngoan. Minh dứt điểm tốt nơi số 4 và những quả đánh xa, còn Xuân vẫn cần thời gian nữa để hoàn thiện và đủ tự tin khi đánh đội tuyển. Hai phụ công Hoa-Huệ chơi ổn, tại ĐTVN lần này, Hoa chơi không sáng nước như vừa đánh mấy giải trước, lý do thể lực(?) song dưới bàn tay của HLV Aphisak hay Phạm Văn Long sau đây, họ sẽ tìm được lối chơi hiệu quả nữa và không bị hụt hẫng khi tái đấu với INA.


Lời cuối của chúng tôi, chúc mừng sự có mặt của các cô gái BCVN tại Nhật Bản trong tháng tới, tuy nhiên cần hiểu rõ tại đó, chúng ta chỉ là những tân binh, điều tối quan trọng là tích thêm kinh nghiệm, chuẩn bị toàn bộ tinh thần và khí thế khi trở về sân nhà vào cuối năm nay vì đó mới là đích đến quan trọng nhất.

                                                                

                                                                                                                                      Nguyễn Lưu


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều